Mùa vàng trên cánh đồng Mường Thanh

09:24 - Thứ Sáu, 30/09/2022 Lượt xem: 2936 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, lúa vụ mùa trên cánh đồng Mường Thanh đã chín, nông dân huyện Điện Biên đang tập trung thu hoạch. Năm nay, mặc dù tình hình thời tiết và sâu bệnh diễn biến phức tạp song với những chỉ đạo kịp thời của cơ quan chuyên môn và sự sát sao kiểm tra đồng ruộng của người dân, năng suất, sản lượng lúa đảm bảo kế hoạch, mục tiêu đặt ra.

Gia đình chị Lê Thị Hà, thôn 7, xã Thanh Yên thu hoạch lúa mùa. 

Vụ thu hoạch lúa mùa năm nay vào thời điểm cơn bão số 4 Noru chuẩn bị đổ bộ vào khu vực miền Trung. Để tránh ảnh hưởng của hoàn lưu bão, huyện Điện Biên đã chỉ đạo người dân tập trung thu hoạch lúa, bảo vệ thành quả sản xuất. Trên những cánh đồng vàng rực màu lúa chín, nông dân các xã vùng lòng chảo khẩn trương thu hoạch lúa mùa.

Chị Lê Thị Hà, thôn 7, xã Thanh Yên cho biết: Vụ này, tôi gieo cấy hơn 4.000m2 giống Đài thơm 8. Năm nay đầu vụ cây lúa rất tốt, do chủ động phòng trừ nên sâu bệnh cũng rất ít. Tuy nhiên giai đoạn cây lúa trổ bông đúng dịp mưa nhiều nên hiệu suất thụ phấn của cây lúa giảm, có nhiều hạt lép. Do đó năng suất lúa đạt 58 tạ/ha, thấp hơn nhiều so với vụ mùa năm 2021 (đạt 68 - 70 tạ/ha). Hiện nay việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất trở nên phổ biến nên thu hoạch lúa cũng thuận lợi. Với 4.000m2 lúa chỉ mất khoảng 2 ngày thu hoạch xong.

Ông Lò Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết: Toàn xã gieo cấy trên 500ha lúa vụ mùa. Mặc dù sản lượng lúa vẫn đạt 100% kế hoạch, chỉ tiêu đề ra từ đầu vụ song người dân kém vui hơn vì năng suất lúa thấp hơn vụ trước. Khu vực xã Thanh Yên, người dân có trình độ thâm canh lúa cao, đồng thời trong suốt cả mùa vụ cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi quá trình sinh trưởng cây lúa và tình hình diễn biến dịch bệnh để có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời. Nhờ đó cây lúa sinh trưởng phát triển rất tốt, ít bị sâu bệnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan khiến năng suất lúa giảm. Hiện nay, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích, dự kiến đến hết tháng 9, xã Thanh Yên sẽ thu hoạch 100% diện tích lúa vụ mùa.

Người dân khu vực C9 (xã Thanh Xương) thu hoạch lúa với tâm trạng phấn khởi hơn vì lúa năm nay đạt năng suất hơn vụ mùa năm trước. Chị Nguyễn Thị Hạnh, thôn C9B, xã Thanh Xương cho biết: Với diện tích 1ha, tôi dành 90% diện tích gieo cấy giống ST và 10% diện tích gieo giống Séng cù. Năm nay cây lúa chủ yếu bị tấn công bởi các loại sâu bệnh chính như: Rầy, đạo ôn, khô vằn nhưng do có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, tôi chủ động phòng trừ nên cây lúa phát triển tốt. Nhìn chung, năng suất lúa vụ này cao hơn so với năm 2021. Giống Séng cù ước đạt 70 tạ/ha; giống ST đạt 75 tạ/ha. Vụ này, người dân khu vực C9 được hưởng niềm vui nhân ba, lúa vừa đạt năng suất, thu hoạch đến đâu bán thóc tươi cho các đơn vị bao tiêu sản phẩm đến đấy và giá lúa cũng cao hơn năm trước. Hiện nay, giá thóc Séng cù tươi đạt 8.500 đồng/kg, giống ST đạt 10.000 - 10.500 đồng/kg.

Hiện nay, trên 90% nông dân khu vực lòng chảo Mường Thanh đã áp dụng cơ giới hóa vào khâu thu hoạch lúa. Nhờ đó, việc thu hoạch hiệu quả và nhanh hơn. Dự kiến đến đầu tháng 10, hơn 4.100ha lúa trên cánh đồng Mường Thanh sẽ được thu hoạch hết. Theo kết quả định sản của cơ quan chuyên môn, năng suất lúa ước đạt 61,06 tạ/ha, hoàn thành 100% kế hoạch UBND huyện giao.

Ông Chu Văn Bách, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên cho biết: Để đạt được năng suất cao như vậy, nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa vụ đông xuân, đẩy nhanh quy trình cày ải, phơi đất nhằm tiêu diệt mầm mống của sâu bệnh, nạo vét kênh mương để dẫn nước vào đồng ruộng. Đồng thời, trên cơ sở phân tích tình hình thời tiết, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp. Vì vậy, diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất và sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, khu vực các xã: Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh Yên đang thu hoạch rộ, các xã phía dưới như: Thanh An, Pom Lót đã bắt đầu thu hoạch. Dự kiến đến đầu tháng 10, các xã vùng lòng chảo Mường Thanh sẽ hoàn thành thu hoạch lúa. Nhìn chung, qua đánh giá của cơ quan chuyên môn và phản hồi của người dân, năng suất, sản lượng lúa năm nay đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra từ đầu vụ.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top